Video Mới Nhất
THÔNG BÁO CỦA NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN
Nguyện xin Chúa Thánh Linh của Chúa Giê-hô-va ngự trên chúng con; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho chúng con để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai chúng con đến để rịt những kẻ vở lòng, để rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng con; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho chúng con được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. (Theo Esai 61:1-3)
THẤY PHÉP LẠ KHI VƯỢT QUA SÔNG
Ngày Học:Chúa Nhật, 12/01/2025
Kinh Thánh: Giô-suê 3:7-17
Mục đích: Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. (Ê-sai 43:2)
CHUẨN BỊ VƯỢT QUA SÔNG GIÔ-ĐANH
Ngày Học:Thứ Ba, 07/01/2025
Kinh Thánh: Giô-suê 3:1-6
Mục đích: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. (Thi-thiên 16:8)
SỰ ĐẢM BẢO ĐƯỢC VÀO VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA
Ngày Học:Chúa Nhật, 05/01/2025
Kinh Thánh: Giăng 3:1-10
Mục đích: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. (Giăng 1:12-13)
GIAO ƯỚC GIỮA HAI THÁM TỬ VÀ NÀNG RA-HÁP
Ngày Học:Chúa Nhật, 29/12/2024
Kinh Thánh: Giô-suê 2:12-24
Mục đích: Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. (Hê-bơ-rơ 9:15)
THÁM TỬ VÀO NHÀ KỸ NỮ
Ngày Học:Chúa Nhật, 22/12/2024
Kinh Thánh: Giô-suê 2:1-11b
Mục đích: Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. (Hê-bơ-rơ 11:31)
THANH TẨY NHÀ CHA
Ngày Học:Thứ Ba, 17/12/2024
Kinh Thánh: Giăng 2:13-25
Mục đích: Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành ra nhà buôn bán. (Giăng 2:16)
THI HÀNH MẠNG LỊNH CHIẾM XỨ HỨA
Ngày Học:Chúa Nhật, 15/12/2024
Kinh Thánh: Giô suê 1:10-18
Mục đích: Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. (1 Cô-rinh-tô 9:17)
05. PHÉP LẠ XẢY RA TẠI ĐÁM CƯỚI
Ngày Học:Thứ Ba, 12/03/2024
Kinh Thánh: Giăng 2:1-12
Mục đích: Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! (Thi thiên 33:12)
HÃY ĐI CHIẾM XỨ HỨA
Ngày Học:Chúa Nhật, 12-01-2024
Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9
Mục đích: Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. (Lu-ca 12:32)
NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN LÀM LÃNH ĐẠO
Ngày Học:Chúa Nhật, 17/11/2024
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 17; 33
Mục đích: Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. (Ma-thi-ơ 25:33)
04. TỪ CHỐI HAY TIẾP NHẬN SỰ SÁNG?
Ngày Học:Thứ Ba, 12/11/2024
Kinh Thánh: Giăng 1:4-5, 9-14,16-18
Mục đích: Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)
03. GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC
Ngày Học:Thứ Ba, 10/15/2024
Kinh Thánh: Giăng 1:35-51
Mục đích: Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. (Đa-ni-ên 12:3)
02. CHỨC VỤ CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Ngày Học:Thứ Ba, 08-10-2024
Kinh Thánh: Giăng 1:6-11;19-37, 40
Mục đích: Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. (Giăng 1:6-8)
01. CON TRỜI ĐẾN VỚI CON NGƯỜI
Ngày Học:Thứ Ba, 01-10-2024
Kinh Thánh: Giăng 1:1-4a, Esai 9:1-6
Mục đích: Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. (Cô-lô-se 1:15)
MỤC ĐÍCH CHÚA HIỆN RA VỚI DÂN SỰ
Ngày Học:Chúa Nhật, 06-10-2024
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 19:1-19, 14-24; 20:18-26
Mục đích: Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài. (Thi Thiên 103:7)